Chủng loài ký sinh (Anthropophagos) là một sinh vật ký sinh trên não hoặc tim người và động vật. Vật bị ký sinh sẽ có xu hướng ăn thịt đồng loại để tồn tại. Khi bị ký sinh não, cơ thể phát ban, gây co giật, chân tay xuất hiện các mô đỏ theo cụm (Hội chứng hoa đỏ), còn ký sinh tim gần như không có biểu hiện, nhưng tỉ lệ rất thấp ở người (0,00005%), và cực kỳ thấp ở động vật (0.0000002%). Hiện chưa rõ nguồn gốc về chủng ký sinh này, cũng không rõ nó xuất hiện khi nào. Nhưng đợt bùng phát lớn đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 2057 khi các nhà khoa học phát giác một sinh vật lạ tại khu vực biển Đông.
Khi bị ký sinh não (ký sinh toàn phần), vật chủ mất toàn bộ ý thức, cơ thể biến dị, ký sinh trùng chiếm giữ điều khiển cơ thể. Còn khi bị ký sinh tim (bán ký sinh), vật chủ vẫn giữ ý thức nhưng cơ thể vẫn biến dị, mất khả năng sinh sản, có thể sử dụng được sức mạnh của ký sinh trùng và bất tử.
Nơi tồn tại chất thải ký sinh toàn phần sẽ gây nhiễm khuẩn đất và nước, phá hủy môi trường sống của sinh vật. Hiện tại chỉ còn khoảng 1/3 mặt đất còn có thể sinh sống. Tế bào ký sinh gốc kỵ muối, nên biển vẫn đảm bảo an toàn.
0 Bình luận