• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cuộc hành quân của quân đoàn Nhật thực Vương

Phụ lục 3: Giải thích thêm về Hiệp hội mạo hiểm giả

2 Bình luận - Độ dài: 7,024 từ - Cập nhật:

Farmaun Gold là vị anh hùng được vị thần chiến tranh Zantark - vị thần mà hiện giờ đã bị đánh bại, triệu hồi. Sau trận chiến giữa Alda và Vida, anh ta đã thành lập nên một tổ chức. Sau khi anh ta qua đời, tổ chức đó đã chia thành nhiều hội. Rồi các hội lại tái hợp với nhau, sinh ra Hội mạo hiểm như ngày nay.

Đây là một tổ chức nhằm hỗ trợ việc săn bắn và thu thập tài nguyên trong tổ quỷ và dungeon, việc mà trước đây thường được thực hiện riêng lẻ thay vì theo nhóm, để có thể thu thập được các tài nguyên mang lại lợi ích cho xã hội. khi Farmaun vẫn còn sống, anh ta đã sử dụng thuật giả kim để phát triển thẻ đăng ký, hay thường được biến đến là thẻ hội, tạo ra nền tảng cho các hội ngày nay.

Sau cái chết của Farmain, số lượng các tổ chức mà sau này trở thành hội của những người thích phiêu lưu đã tăng lên khi nhân loại phục hồi, với nhiều cái tên khác nhau như là Hội thợ săn, Hội anh hùng, Hội biên giới, Hội dũng sĩ và Hội mạo hiểm giả nổi lên. Tuy nhiên, Hội mạo hiểm giả hiện là một tổ chức thống nhất dưới một cái tên duy nhất, thậm chí là trên khắp các châu lục khác nhau.

Hội mạo hiểm giả về cơ bản là một tổ chức không có quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, nhưng giống như mọi hội khác, họ không được tự do làm gì thì làm.

Bao gồm cả việc phải đóng thuế. Mỗi chi nhánh của hội mạo hiểm giả đều phải khấu trừ thuế từ số tiền thưởng mà họ trả cho các mạo hiểm giả. Thuế suất khác nhau tùy thuộc vào mỗi quốc gia, nhưng thường là khoảng 15%.

Dù các chủng tộc của nữ thần Vida như là Dhampir có bị xem là quái vật hay không, các loại hỗ trợ và luật lệ trong hội cũng phải phụ thuộc vào quốc gia.

--------------------------------------------------------------------

Đăng ký mạo hiểm giả

Việc dăng ký cho mạo hiểm giả được các nhân viên có trình độ thực hiện thông qua các vật phẩm ma thuật thông dụng.

Có hai yêu cầu để đăng ký. Đầu tiên, đó phải là một “con người”. Đây là một thuật ngữ để chỉ những người thuộc các chủng tộc bao gồm cả Elves, Dwarves và các chủng tộc của nữ thần Vida. Ví dụ như Dhampir được coi là quái vật trong đế quốc Amid, vì vậy nên họ không thể đăng ký làm mạo hiểm giả được.

Yêu cầu khác là phải ở một độ tuổi nhất định. Trong Đế quốc Amid, một người phải từ mười lăm tuổi trở lên. Ở Vương quốc Orbaume, mỗi lãnh địa có một yêu cầu về độ tuổi khác nhau, nhưng yêu cầu về độ tuổi nói chung là khoảng mười tuổi. Các lãnh địa có yêu cầu về độ tuổi dưới mười sẽ có bài kiểm tra về đọc, viết và số học. Những người được xác định có khả năng học tập ở cấp độ của một đứa trẻ mười tuổi sẽ được phép đăng ký.

Có những điều kiện khác như người ta không được là tội phạm hay nô lệ, nhưng đây là kiến thức phổ biến, vì vậy lời giải thích sẽ không đi sâu vào chi tiết về những điều như vậy.

Một biểu mẫu chứa thông tin chi tiết về người đăng ký, chẳng hạn như tên thật, tuổi, chủng tộc của họ được trao cho một nhân viên của hội và một giọt máu được sử dụng cho vật phẩm ma thuật. Điều này sẽ khiến trạng thái ứng viên của ứng dụng được hiển thị cho nhân viên. Tại thời điểm này, các ứng viên đôi khi bị từ chối nếu có bất kỳ sự không chính xác trong mẫu điền. Đây cũng là điểm khiến cho hội đảm bảo rằng người đăng ký không bị treo tiền thưởng.

Nếu không có vấn đề gì, thẻ đăng ký, thường được gọi là Thẻ hội sẽ được cấp. Kể từ giây phút đó, người nộp đơn sẽ là thành viên của Hội mạo hiểm giả, trở thành một mạo hiểm giả.

--------------------------------------------------------------------

Thẻ mạo hiểm giả

Là giấy tờ tùy thân của các mạo hiểm giả. Chúng được làm từ một chất giống như kim loại đặc biệt và chúng có kích thước bằng một tấm danh thiếp trên Trái đất. Tên và lớp hiện tại của mạo hiểm giả được in ở mặt trước.

Mặt sau thường để trống, nhưng nó cũng có thể hiển thị các giá trị thuộc tính và kỹ năng của mạo hiểm giả nếu họ muốn.

Khi phát hành thẻ lần đầu thì nó không bị tính phí, nhưng nếu thẻ bị mất hoặc hư hỏng thì càn một khoản phí để thay thế.

--------------------------------------------------------------------

Quy tắc của mạo hiêm giả

1) Không vi phạm pháp luật trong khu vực.

2) Giúp các mạo hiểm giả khác khi có thể.

3) Trả một khoản phí phạt cho việc không hoàn thành một yêu cầu.

Ba quy tắc này cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Khi vi phạm chúng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, các mạo hiểm giả sẽ phải đối mặt với án phạt, hạ bậc, trục xuất hoặc thậm chí là treo tiền thưởng và bị bắt giữ. Thậm chí còn có những trường hợp sẽ có những yêu cầu được đưa ra để săn lùng những kẻ đó. Cả quốc gia sẽ săn lùng những kẻ đó như những tên tội phạm.

--------------------------------------------------------------------

Tình trạng xã hội của các mạo hiểm giả

Các mạo hiểm giả nói chung là các chuyên gia tự làm việc, tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra trong công việc của họ. Tuy nhiên, địa vị xã hội của họ cũng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

Điều này là do mức độ phụ thuộc của các quốc gia đối với mạo hiểm gia trong việc đối phó với quái vật và duy trì trật tự công công là khác nhau. Có những ghi chép về các quốc gia quân sự lớn tồn tại trong quá khứ đã sử dụng quân đội của riêng họ để tiêu diệt quái vật và giữ an toàn cho những con đường lớn. Các mạo hiểm giả ở các quốc gia như vậy được đối xử như các yakuza (Xã hội đen ở Nhật).

Ở lục địa Bahn Gaia, ở cả bên đế quốc Amid và bên vương quốc Orbaume đều không có đủ người để làm những việc như vậy. Những mạo hiểm giả được thừa nhận là những người sẽ chiến đấu trong những lúc khẩn cấp và là những người bảo vệ người dân khỏi quái vật, vì vậy mọi người đều dựa vào họ. Các mạo hiểm giả cao cấp đặc biệt được tôn trọng.

Tất nhiên, yếu tố lớn nhất quyết định tình trạng xã hội của một mạo hiểm giả là hoạt động hàng ngày của chính người đó.

Về mặt chính trị, họ là những người bình thường trừ khi họ có cấp bậc hoàng gia, nhưng những mạo hiểm giả thuộc tầng lớp B hoặc cao hơn sở hữu sức mạnh không thể bỏ qua và giàu có hơn cả những quý tộc cấp thấp. Có sự khác biệt giữa các mạo hiểm giả dựa trên giai cấp và thành tích trong quá khứ của họ, nhưng họ được xem là có một số ảnh hưởng chính trị.

Bởi vì vậy, thực tế là các mạo hiểm giả không thể không bị ảnh hưởng bởi chính trị khi họ lên bậc.

Thuẫn quốc Mirg là một ngoại lệ. Quốc gia này có phong tục không thuê các mạo hiểm giả cho các hoạt động quân sự quy mô lớn. Điều này là do họ đã học được một bài học cay đắng từ khi huy động một số lượng lớn mạo hiểm giả cho hoạt động chiến tranh. Điều này đã khiến cho việc săn quái vật trong quốc gia này đã bị bỏ ngỏ, và đã gây ra một đợt lan tràn quái vật lớn.

Tuy nhiên, nó chỉ đơn thuần là một phong tục. Vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ như việc cho một số lượng nhỏ các mạo hiểm giả tham gia vào một số hoạt động chiến tranh như vậy.

--------------------------------------------------------------------

Giá trị thuộc tính của các mạo hiểm giả

Có những chức nghiệp liên quan đến chiến đấu cung cấp các kỹ năng liên quan đến chiến đấu và tăng khả năng gia tăng giá trị thuộc tính và cũng có những chức nghiệp liên quan đến sáng tạo cung cấp các kỹ năng liên quan đến sáng tạo nhưng lại ít tăng các giá trị thuộc tính.

Ban đầu, không có nhiều sự khác biệt giữa hai loại chức nghiệp khác nhau, nhưng sự khác biệt trở nên lớn hơn khi một người trải qua nhiều thay đổi chức nghiệp, đến mức khó tin rằng hai người với các loại chức nghiệp khác nhau kia lại cùng một chủng tộc.

--------------------------------------------------------------------

Ví dụ - loài người

Trước khi trải qua thay đổi chức nghiệp, giá trị thuộc tính của một người trưởng thành (khoảng mười lăm tuổi) như sau: Sức sống là 30, trong khi các giá trị thuộc tính khác, bao gồm cả mana chỉ hơn 10 một chút. Điều này được xem là mức ‘trung bình’.

Các mạo hiểm giả bậc D chiến đấu ở tiền tuyến sẽ có 500 sức sống, sức mạnh và sức chịu đựng, 100-150 nhanh nhẹn, 50-60 trí lực và khoảng 100 mana.

Các mạo hiểm giả bậc cao hơn sẽ che giấu thông tin như các giá trị thuộc tính và kỹ năng của họ, nhưng các mạo hiểm giả bậc B được coi là bậc thầy hàng đầu sẽ có 10.000 sức sống hoặc mana, và một hoặc hai giá trị thuộc tính khác của họ cũng sẽ có ít nhất là 1000.

Có một sự khác biệt lớn giữa bậc D và bậc B, nhưng thực tế điều này có liên quan đến các chức nghiệp chuyên môn như ma pháp kiếm sĩ và rìu chiến binh được tăng các giá trị thuộc tính tốt hơn so với các chức nghiệp loại tập sự hay các chức nghiệp chung chung như là chiến binh. Cũng có một thực tế là chỉ những người có giá trị thuộc tính cao mới có thể có được những chức nghiệp chuyên môn như vậy.

--------------------------------------------------------------------

Các khóa học và đào tạo

Các khóa học và đào tạo khác nhau có thể được hội mạo hiểm giả tổ chức. Những mạo hiểm giả đã nghỉ hưu sẽ tham gia vào việc huấn luyện những học viên để họ có được các kỹ năng liên quan đến chiến đấu như là kiếm thuật, cung thuật và thương thuật, họ cũng giảng về cách để thu hoạch các loại thảo dược và phân tách các loại quái vật, các khóa học về ma thuật từ phía hội pháp sư, và thậm chí cả những bài học về những điều cơ bản như là đọc, viết và toán học. Đó là tất cả những thứ có thể học được.

Các khóa học và đào tạo không thể mở liên tục được. Học sinh của các trường huấn luyện mạo hiểm giả được ưu tiên trước, vì vậy nên các mạo hiểm giả bình thường sẽ phải đăng ký khóa học tại quầy tiếp tân.

Nếu muốn được đào tạo chuyên sâu, việc đăng ký học tại trường mạo hiểm giả sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hệ thống các trường mạo hiểm giả không tồn tại trong đế quốc Amid và các quốc gia chư hầu của nó.

--------------------------------------------------------------------

Trường học mạo hiểm giả

Ở lục địa Bahn Gaia, trường học mạo hiểm giả chỉ có thể được tìm thấy ở vương quốc Orbaume, nhưng các mạo hiểm giả chưa đủ tuổi bắt buộc phải học ở các trường này.

Từ một trăm năm trước, hệ thống đã được thay đổi. Các mạo hiểm giả vị thành niên phải trải qua việc đăng ký và các thủ tục đơn giản, phải trả phí đăng ký (một khoản tiền nhỏ, nhưng ai không thể trả thì có thể hoãn thanh toán) và trở thành sinh viên được xem là mạo hiểm giả bậc G.

Mỗi trường thì lại có những yêu cầu khác nhau về việc ghi danh, nhưng nó cũng giống như việc đăng ký để trở thành một mạo hiểm giả, người ta có thể đăng ký nếu họ là một con người. Tuy nhiên, một số lãnh địa có thể có các quy tắc cấm các thành viên của một số chủng tộc nhất định được phép đăng ký.

Trường sử dụng hệ thống tín dụng, và thời gian tuyển sinh là từ một đến ba năm. Sinh viên có thể tốt nghiệp một khi họ kiếm đủ tín dụng hoặc ba giảng viên thừa nhận họ có khả năng. Tuy nhiên, nhiều sinh viên tốt nghiệp chỉ trong vòng hai năm.

Hầu hết các mạo hiểm giả vị thành niên đều hình thành các nhóm đầu tiên của họ với những người theo học tại trường cùng lúc với họ.

Ngoài ra, những người không đủ tuổi cũng có thể đăng ký nếu họ muốn. Tuy nhiên, việc tuyển sinh các cựu hiệp sĩ và những người đã có khả năng như những mạo hiểm giả bậc D hoặc lớn hơn không được hoan nghênh. (Bởi vì sinh viên sẽ mạnh hơn cả các giảng viên)

--------------------------------------------------------------------

Thứ bậc của các mạo hiểm giả

Các mạo hiểm giả được chia thành 8 bậc từ G đến S tùy thuộc vào khả năng và thành tích của họ.

Hội sẽ quyết định những yêu cầu nào một mạo hiểm giả có thể nhận. Các mạo hiểm giả có thể nhận các yêu cầu dựa trên thứ bậc của mình.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc G

Đây là thứ bậc dành cho những người vừa đăng ký làm mạo hiểm giả. Đây là khởi đầu cho các mạo hiểm giả, và là sự chuẩn bị cho họ.

Các yêu cầu họ có thể nhận được thường là những yêu cầu trong thị trấn và làng mạc, vì vậy họ không phải trải qua chiến đấu. Có những nhiệm vụ như là dọn dẹp bên trong các cơ sở của Hội và các hình thức lao động thủ công khác.

Phần thưởng họ được trả rất nhỏ và đôi khi không có những yêu cầu như vậy. Bởi vì vậy, các mạo hiểm giả trong bậc này hầu như không thể đủ khả năng để ở tại các nhà trọ giá rẻ với các bữa ăn thô.

Đổi lại, họ có thể tham gia các khóa học định hướng cho người mới bắt đầu và đào tạo tại cơ bản tại mỗi chi nhánh của hội miễn phí.

Bậc G là giai đoạn chuẩn bị cho các mạo hiểm giả, họ cũng là những người nghèo và nông dân phải vật lộn để mua thức ăn, vì vậy không có mạo hiểm giả nào ở lại bậc này. Họ thậm chí còn không được xem là có bậc nữa. Họ chỉ có thể kiếm được một số tiền ít ỏi để chi trả cho phí sinh hoạt trong khi tham gia các khóa học và đào tạo tại Hội để có được các ký năng, kiến thức về những thứ như là thảo dược và nhắm đến các thứ bậc cao hơn. Có vài trường hợp các cá nhân trở thành nhân viên của Hội thay vì lên bậc, nhưng đây là những trường hợp rất hiếm gặp.

Tuy nhiên, vì thợ săn và nông dân có thể lấy những phần đóng vai trò là bằng chứng về việc tiêu diệt quái vật yếu như là goblin và thỏ sừng bị mắc bẫy, họ có thể đăng ký làm mạo hiểm giả để bán những phần đó để lấy tiền. Trong trường hợp này thì thường họ vẫn sẽ là bậc G.

Khác với những người trước đây đã từng là binh lính hoặc lính đánh thuê, các mạo hiểm giả bậc này không có kỹ năng thực sự đáng nói nào.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc F

Một người có thể trở thành mạo hiểm giả bậc F sau khi nhận một số lượng yêu cầu nhất định ở bậc G và được Hội mạo hiểm giả công nhận có thể mang lại lợi ích cho xã hội sau khi đã vượt qua được các khóa học hướng dẫn. Cũng có nhiều người được chỉ định là bậc F ngay từ đầu do khả năng bẩm sinh của họ (nhưng không phải là những người chưa đủ tuổi).

Các yêu cầu mà mạo hiểm giả bậc này có thể nhận được những thứ như thu thập thảo mộc, nấm và thực vật hoang dã trong các vùng đất bình thường không phải là tổ quỷ, săn thỏ và bồ câu, hoặc bắt cá và các loại động vật có vỏ từ sông hồ.

Có khả năng họ sẽ bị buộc phải chiến đấu với những quái vật như goblin trong khi làm những yêu cầu này, nhưng họ không được phép trực tiếp nhận yêu cầu tiêu diệt những con quái vật như vậy. Ngoài ra, họ cũng được khuyên không nên tiến vào tổ quỷ.

Ngoại lệ là khi họ đang làm việc với một mạo hiểm giả cao cấp. Họ phải mang theo những trang bị và thu thập thảo mộc trong khi học những điều cơ bản để trở thành mạo hiểm giả. Có một truyền thống cũ đó là các mạo hiểm giả cao cấp trao lại vũ khí cũ mà họ từng sử dụng như là phần thưởng cho họ.

Mặc dù lối sống của các mạo hiểm giả bậc F tốt hơn so với các mạo hiểm giả bậc G, nhưng họ không thể được gọi là dư giả được. Bởi vì vậy, nhiều mạo hiểm giả ở bậc F thực sự có những nghề nghiệp khác là nghề nghiệp chính trong khi làm mạo hiểm giả chỉ là nghề tay trái.

Đó là những người nông dân dành thời gian săn bắt thỏ và sóc trong khi tiêu diệt lũ goblin và ngư dân chiến đấu với sahagin trong khi bảo vệ ngư trường của họ.

Ngoài ra, một số quốc gia cho phép binh lính của họ được phép có các nghề tay trái, vì vậy họ dành cả ngày để săn bắn và thu thập thảo dược từ đồng bằng để bán lấy tiền. Những người lính như vậy sống cuộc sống có phần dư giả hơn.

Khả năng của những mạo hiểm giả bậc F rơi vào đâu đó giữa những người bình thường, người chưa từng trải qua một sự thay đổi chức nghiệp nào và những người đã có được một chức nghiệp tập sự. Họ không có kỹ năng phù hợp với chiến đấu, hoặc nếu có, các kỹ năng này chỉ mới ở cấp 1.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc E

Sau khi một mạo hiểm giả bậc F liên tục nhận các yêu cầu của bậc F, việc thăng lên bậc E sẽ được xem xét.

Điều kiện để trở thành một mạo hiểm giả bậc E là ít nhất có thể sử dụng các võ kỹ có thể sử dụng được trong chiến đấu hoặc sở hữu các kỹ năng liên quan đến ma thuật.

Tuy nhiên, các pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật mà theo tiêu chuẩn thì nó sẽ hữu ích trong các trận chiến thực sự thường được thăng cấp thẳng vào bậc này.

Từ bậc E trở đi thì các mạo hiểm giả sẽ sống với cuộc sống giống với mạo hiểm giả theo nhận thức chung của thế giới.

Thông thường các mạo hiểm giả bậc E là những mạo hiểm giả có khả năng nhất trong một ngôi làng nhỏ. Hầu như không có trường hợp những ngôi làng như vậy liên tục có những mạo hiểm giả tích cực trên bậc này.

Ở bậc này, Sự đa dạng của các yêu cầu có thể nhận được tăng lên rất nhiều. Các mạo hiểm giả bậc E có thể nhận các yêu cầu tiêu diệt quái vật và các yêu cầu hộ tống các đoàn lữ hành. Vẫn còn những yêu cầu thu thập thảo mộc, nhưng chúng thường ở những địa điểm nguy hiểm hơn những yêu cầu của bậc F trở xuống.

Ngoài ra còn có nhiều yêu cầu yêu cầu các mạo hiểm giả vào tổ quỷ, nhưng những tiền bối có kinh nghiệm của họ thường sẽ ngăn họ mạo hiểm tiến vào quá sâu bên trong tổ quỷ.

Nhiều mạo hiểm giả bậc E sống theo lối sống tương tự như người bình thường sống ở thành thị. Nhưng họ không có nhiều thu nhập thặng dư. Họ mua vũ khí và trang thiết bị giá rẻ trong khi hi vọng có thể kiếm thêm một chút.

Thật khó để một mạo hiểm giả bậc E nghĩ về việc kết hôn, nghỉ hưu và sống một cuộc sống ổn định. Phần lớn họ bỏ qua những suy nghĩ về hôn nhân cho đến sau khi tăng bậc.

Khả năng của các mạo hiểm giả bậc E rơi vào đâu đó giữa những người có chức nghiệp tập sự và những người đã có được các chức nghiệp như Chiến binh và Đạo tặc. Kỹ năng của họ ít nhất là cấp 1. Nhiều người có các kỹ năng cấp 3 mong muốn trở thành mạo hiểm giả bậc D.

Một mạo hiểm giả bậc E ở mức trung bình có thể đánh bại một quái vật hạng 2 trong trận chiến một chọi một.

Ngoài ra, các mạo hiểm giả bậc này có thể gửi tiền và yêu cầu các khoản vay từ Hội mạo hiểm giả. Tuy nhiên, số tiền họ có thể vay là khá nhỏ.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc D

Từ bậc này trở đi sẽ có các kỳ thi thăng bậc. Cuộc kiểm tra để thăng bậc từ E lên D bao gồm một cuộc phỏng vấn với nhân viên của Hội cũng như một bài kiểm tra thực tế để đảm bảo rằng các mạo hiểm giả có khả năng hoàn thành các yêu cầu giết chết người khác.

Những mạo hiểm giả của bậc D trở lên có thể nhận các yêu cầu giết hoặc bắt những người như lafker cướp, cướp biển hoặc tội phạm được treo thưởng, họ phải có khả năng giết người mà không mất đi ý thức đạo đức.

Bởi vì vậy, có một số ít cá nhân từ bỏ việc trở thành một mạo hiểm giả sau khi không thăng hạng lên bậc D vì lý do tinh thần. Điều này thường được gọi là bức tường bậc D.

Tuy nhiên, hầu hết các mạo hiểm giả đều có khả năng tiếp cận lớp D miễn là họ có thể vượt qua bức tường này.

Những người sắc sảo thường nói rằng bậc D là nơi tụ tập của những người có tài năng ở mức trung bình, những người nỗ lực ở mức trung bình.

Tuy nhiên, không có gì lạ khi một mạo hiểm giả bậc D trở thành mạo hiểm giả số một trong Hội ở một thị trấn nhỏ có tổ quỷ nhở hoặc dungeon đơn giản gần đó. Nhiều ngôi làng thậm chí còn không có bất kỳ mạo hiểm giả bậc D nào.

Các mạo hiểm giả bậc D có thể chấp nhận các yêu cầu nguy hiểm hơn và được trả tiền cao hơn các yêu cầu của bậc E. Ngoài ra, Hội mạo hiểm giả mạo hiểm coi các mạo hiểm giả từ bậc này trở đi có thể hành động độc lập.

Những người thích phiêu lưu của bậc này sống tốt hơn những người nông dân ở mức trung bình, nhưng không đến mức như những thương nhân sở hữu các cửa hàng trong thị trấn. Mức sống của họ đang ở đâu đó giữa đỉnh của tầng lớp thấp kém và dưới cùng của tầng lớp trung lưu.

Họ ngủ trong nhà trọ thay vì nhà cửa. Họ có thu nhập thặng dư nhiều hơn nếu chi tiêu ít hơn cho trang thiết bị của mình, nhưng công việc của họ đòi hỏi họ phải mạo hiểm cuộc sống nhiều hơn. Họ dành cả ngày để suy ngẫm về vấn đề nan giải này. Ngoài ra, nhiều mạo hiểm giả bậc D sống cuộc sống khiêm tốn hơn thu nhập của họ cho phép họ có thể gửi tiền tại Hội trong trường hợp họ bị thương nặng hoặc mất chân tay.

Đối với những mạo hiểm giả bậc D thì hôn nhân vẫn là không thể, nhưng nếu họ tiếp tục sống ở thị trấn, họ có thể sống cuộc sống ổn định về tài chính. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải tìm kiếm một việc làm mới sau khi nghỉ hưu.

Đối với những mạo hiểm giả có vợ hoặc chồng đang đi làm, lối sống của họ phụ thuộc vào thu nhập của vợ hoặc chồng họ.

Bởi vì vậy, khi một nhân viên của Hội hoặc thương gia tìm thuê người hộ tống tư nhân, thường sẽ có một đống mạo hiểm giả bậc D xin đi khi họ đã quyết định đã đạt đến giới hạn của mình.

Khả năng của hầu hết các mạo hiểm giả ở bậc này rơi vào đâu đó giữa những người đã đạt cấp 50 trong chức nghiệp như Chiến binh hoặc Pháp sư và những người đã trải qua các thay đổi chức nghiệp đối với các chức nghiệp chuyên môn như Kiếm sĩ hoặc pháp sư thuộc tính nào đó.

Hầu hết họ đều có các kỹ năng giữa cấp 3 và 4.

Các mạo hiểm giả bậc D có thể tự mình đánh bại quái vật hạng 3 và việc các mạo hiểm giả kỳ cựu bậc D có thể đánh bại quái vật hạng 4 là điều đương nhiên.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc C

Để được lên bậc này, người ta phải vượt qua một bài kiểm tra nghi thức đơn giản và một bài kiểm tra viết.

Ngoài ra, hầu hết mọi người đều phải trải qua “bức tường tài năng”, thứ khiến cho việc lên cấp trở nên vô cùng khó khăn, ít nhất một lần trước khi có thể thăng lên bậc C. Vì vậy nên họ càn phải có thể vượt qua bức tường này.

Bởi vì vậy, các mạo hiểm giả bậc C thường đực tin tưởng hơn bình thường, và nếu họ hồi hương thì họ sẽ được chào đón như là những cá nhân thành đạt. Ngoài ra, các mạo hiểm giả ở bậc này trở lên thường được các quý tộc và thương gia tuyển dụng.

Các yêu cầu trực tiếp của các quý tộc và thương nhân giàu có sẽ trở nên lẫn lộn với công việc thường xuyên của họ và một số sếp lớn sẽ cố gắng độc quyền các mạo hiểm giả, vì vậy nên cần phải chú ý đến các mạo hiểm giả này nếu họ muốn duy trì tình trạng xã hội tự do.

Nhiều mạo hiểm giả bậc C sống như những công dân trung lưu giàu có. Họ sống cũng như những người trong hàng ngũ kỵ sĩ và hiệp sĩ, và các nam tước danh dự không có đất đai.

Các mạo hiểm giả bậc C thường sở hữu một ngôi nhà mà họ sử dụng làm căn cứ, được lắp đặt bếp ma thuật và các vật phẩm ma thuật gia dụng khác, cho phép họ sống một cách xa hoa.

Nhiều người trong số họ cũng trang bị cho mình những cánh tay làm từ vật liệu quái vật hoặc kim loại ma thuật như Obsidian, cũng như Vật phẩm ma thuật thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.

Những mạo hiểm giả ở bậc này ít nhất đã có được những chức nghiệp chuyên môn như Kiếm sĩ và Rìu chiến binh, và phần lớn trong số họ đã trải qua một sự thay đổi chức nghiệp chuyên môn hơn nữa.

Những người vừa mới trở thành bậc C có ít nhất những kỹ năng chính họ sử dụng trong trận chiến ở cấp 4. Mạo hiểm giả bậc C trung bình có kỹ năng ở cấp 5 hoặc 6.

Các mạo hiểm giả bậc C dự kiến sẽ có thể tự mình đánh bại quái vật hạng 5. Các mạo hiểm giả kỳ cựu của bậc C có thể tự mình đánh bại quái vật hạng 6 và một nhóm các mạo hiểm giả bậc C sẽ có thể đánh bại các quái vật hạng 7, bao gồm cả loài rồng như là Rồng đất.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc B

Một người để có thể đạt được đến bậc này đòi hỏi phải có nhiều thành tích đáng kể - như tự mình săn rồng và dọn dẹp một dungeon nguy hiểm.

Sẽ có một kỳ thi, nhưng đó chỉ là một cuộc phỏng vấn, vì vậy nên hầu như không có ai thất bại cả. Những người được yêu cầu tham gia kỳ thi gần như chắc chắn đã được thăng bậc.

Các mạo hiểm giả bậc B có thể nhận tất cả các loại yêu cầu và nếu họ hoàn thành chúng thành công, họ sẽ được trả một khoản tiền lớn làm phần thưởng.

Ngoài ra, các mạo hiểm giả bậc B có địa vị xã hội cao hơn so với các hiệp sĩ hoặc quý tộc cấp thấp, ngay cả khi họ sinh ra là thường dân. Ngay cả ở các quốc gia lớn, họ chỉ sống ở các thành phố lớn với hàng chục nghìn người. Không hiếm mạo hiểm giả bậc B đã trở thành mạo hiểm giả mạnh nhất trong một quốc gia nhỏ.

Các mạo hiểm giả bậc B nói chung là những anh hùng và được công nhận là người siêu phàm. Các mạo hiểm giả bậc B rất được tôn kính đến nỗi ngôi làng sinh ra một mạo hiểm giả bậc B như vậy sẽ được phát triển lên. Tại các thị trấn, các mạo hiểm giả bậc B được yêu cầu tham gia vào các nghi lễ và thường xuyên nhận được những lời mời đến dự đám cưới của những người nổi tiếng mà họ chưa từng gặp.

Nói chung, những người được thăng lên bậc B nên từ bỏ cuộc sống “phiêu lưu” theo ý muốn của mình.

Những mạo hiểm giả bậc B sống một cuộc sống của một “mạo hiểm giả thành công” mà nhiều người bình thường hình dung đến.

Có nhiều câu chuyện nói rằng họ mua biệt thự, thuê người hầu và kết hôn với những người phụ nữ xinh đẹp. Ngoài ra, cũng không có gì lạ khi họ kết hôn với những nhân viên tiếp tân xinh đẹp của Hội mà tất cả các mạo hiểm giả đều ngưỡng mộ. Họ cũng có thể kết hôn với con gái của một gia đình quý tộc.

Ngay cả sau khi nghỉ hưu, họ cũng không phải lo lắng về việc tìm kiếm công việc khác. Họ có thể làm nhân viên của tất cả các loại Hội hoặc làm giáo viên huấn luyện chiến đấu cho các gia đình quý tộc. Cũng có những mạo hiểm giả bậc B đã tiết kiệm đủ tiền để họ có thể sống thoải mái đến hết đời mà không phải làm việc.

Sự giàu có của họ vượt xa các lãnh chúa của các vùng chỉ có một vài ngôi làng.

Nhiều mạo hiểm giả bậc B đã trải qua ít nhất năm chức nghiệp, bao gồm cả chức nghiệp tập sự.

Họ có những kỹ năng cấp 6 là ít nhất. Những mạo hiểm giả bậc B trung bình có những kỹ năng cấp 7.

Ngoài ra, hơn một nửa số mạo hiểm giả ở bậc này đã sở hữu Danh hiệu.

Các mạo hiểm giả bậc B dự kiến sẽ có thể đánh bại những quái vật hạng 7 hoặc 8, những quái vật có thể tự mình tiêu diệt cả một thị trấn. Các nhóm của các mạo hiểm giả bậc B đôi khi được yêu cầu tiêu diệt các quái vật hạng 9 được chỉ định là thảm họa.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc A

Các tiêu chí để thăng lên bậc A thay đổi tùy theo thời gian. Có thể nói, tiêu chí là một người phải để lại tên tuổi trong lịch sử thông qua các hành động như tự mình đánh bại quái vật được chỉ định là thảm họa.

Họ là những anh hùng dân tộc, có ảnh hưởng nhiều hơn cả các quý tộc trong thời kỳ khủng hoảng. Ngay cả trong thời kỳ hòa bình, họ cũng không thể bị bỏ qua. Ở các quốc gia nhỏ hơn, họ nhận được lời đề nghị kết hôn với các thành viên hoàng tộc, và sẽ có những người được phái đi từ các quốc gia lớn hơn để chiêu mộ họ.

Các mạo hiểm giả bậc A thường được công nhận là những anh hùng xuất hiện trong các bài hát dân gian huyền thoại. Họ nổi bật đến mức dù muốn hay không thì họ cũng sẽ được xây tượng đá hay đồng hay xuất hiện trong các bài hát, vở kịch và tiểu sử về họ. Bởi vì vậy, họ phải tự đề cử các nghệ sĩ và cho phép họ tạo ra những tác phẩm như vậy.

Các mạo hiểm giả bậc A thường nhận được các yêu cầu đích danh, vì vậy nên hầu như không có thông tin nào về họ được đăng trên tường của các chi nhánh của Hội mạo hiểm giả.

Phần thưởng của họ rất lớn, và một số yêu cầu còn cần phải được xử lý bí mật vì chúng có thể ảnh hưởng đến số phận của cả một quốc gia.

Tuy nhiên, cũng có những yêu cầu đến thăm con gái của những gia đình đặc biệt quan trọng dưới danh nghĩa người hộ tống.

Khoảnh khắc một người trở thành một mạo hiểm giả bậc A, người đó phải ngừng tin vào ảo tưởng rằng những mạo hiểm giả là những người tự làm chủ bản thân, những cá nhân tự do, những người không có liên quan gì đến vấn đề quốc gia và quyền lực.

Những mạo hiểm giả bậc A sống như những quý tộc thượng lưu. Họ sở hữu một biệt thự được trang bị đầy đủ các vật phẩm ma thuật tiện lợi, sở hữu một số biệt thự và sử dụng nhiều người hầu đặc biệt. Họ sẽ khó mà sống cuộc sống khó khăn được.

Việc họ kết hôn với nhiều phụ nữ là chuyện bình thường, và có nhiều người còn tham gia vào công việc từ thiện như quản lý các trại trẻ mồ côi.

Họ chính xác là những người giàu có như những người bình thường hay tưởng tượng.

Rất khó để đo lường khả năng của một mạo hiểm giả bậc A. Mạo hiểm giả bậc A trung bình đã trải qua ít nhất bảy chức nghiệp và kỹ năng chính mà họ sử dụng trong trận chiến là cấp 10.

Ngoài ra, việc họ sở hữu nhiều Danh hiệu cũng là điều bình thường. Đôi khi, họ còn có những độc kỹ hoặc sự bảo hộ của một vị thần.

Người ta tin rằng họ sẽ có thể tự mình tiêu diệt quái vật hạng 9, thứ sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng cho cả một quốc gia nhỏ nếu chúng tự mình xuất hiện từ một tổ quỷ.

--------------------------------------------------------------------

Mạo hiểm giả bậc S

Các yêu cầu để thăng hạng cho bậc này khá là mơ hồ. Đó là một địa vị dành cho những người có sức mạnh vượt xa các mạo hiểm giả bậc A, những người được coi là siêu phàm trong số những người siêu phàm. Thành tựu của họ không chỉ ở mức truyền thuyết, mà cả trong thần thoại.

Các mạo hiểm giả bậc S đủ mạnh để tự mình tiêu diệt cả một quốc gia nhỏ, về cơ bản thì họ thường có mối liên hệ ở đâu đó.

Ảnh hưởng của họ lớn đến mức nếu có một người như vậy sống trong một quốc gia nhỏ, ngay cả một quốc gia rộng lớn cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của người đó và sẵn sàng hủy bỏ kế hoạch xâm lược quốc gia đó.

Không có yêu cầu nào chỉ ra giới hạn cho các mạo hiểm giả bậc S. Nói chung, họ chấp nhận các nhiệm vụ được yêu cầu đích danh cho họ.

Những thông tin về cách sống của họ chỉ là những gì còn lại trong hồ sơ. Chúng chứa đầy những điều khó có thể tưởng tượng được như là thanh lọc toàn bộ một tổ quỷ và biến chúng thành vùng đất có thể ở được hay đánh bại các vị vua tham nhũng để chiếm đoạt ngai vàng của chúng.

Schneider Sấm chớp là người duy nhất trở thành mạo hiểm giả bậc S trong một trăm năm qua. Nếu lấy anh ta làm ví dụ thì các mạo hiểm giả có một cuộc sống vô lý. Anh ta đã lấy vô số người yêu, tham gia vào nhiều nỗ lực từ thiện và sở hữu một ngôi biệt thự với rất nhiều người hầu và nô lệ đủ để có thể tạo nên một ngôi làng nhỏ.

Các mạo hiểm giả bậc S mạnh hơn các mạo hiểm giả bậc A, nhưng không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Tuy nhiên, họ thường sở hữu một kỹ năng vượt trội.

Họ dự kiến sẽ có thể đánh bại những đối thủ như những con cổ long và ác thần, những sinh vật thần thoại có thể đe dọa đến sự tồn tại của cả một quốc gia vĩ đại.

--------------------------------------------------------------------

Thông tin thêm

Bích phong thương Riley là một mạo hiểm giả bậc A, nhưng hắn ta đã rơi vào tình trạng này là bởi Trưởng Hội ở Thuẫn quốc Mirg đã bị bá tước Thomas Palpapek mua chuộc và tống tiền.

Bởi vì không có yêu cầu rõ ràng về việc thăng hạng lên bậc A, nên có những trường hợp trong quá khứ đã xảy ra những sự việc gian lận về thăng hạng như vậy.

Ngoài ra, lý do lớn nhất khiến Riley có tiếng xấu trong hội mạo hiểm giả và nhiều nơi khác là vì hắn ta đã cho Gennie, một trong số những nô lệ tội phạm vào làm thanh viên trong nhóm của hắn.

Gennie là một mạo hiểm giả bậc C đã trở thành nô lệ tội phạm vì hắn ta đã làm những điều vô nhân đạo đối với các mạo hiểm giả cùng nhóm, những người được cho là người thân của hắn ta. Khi Riley sải bước vào Hội mạo hiểm giả cùng với một cá nhân như vậy, chỉ là tự nhiên khi hắn ta nhận tiếng xấu, không chỉ với những người phụ nữ tiếp tân mà với cả những mạo hiểm giả khác.

Kết hôn với người phụ nữ tiếp tân là mục tiêu của bất kỳ mạo hiểm giả nam nào, nhưng không phải mọi nhân viên tiếp tân của Hội mạo hiểm giả đều trẻ, đẹp và độc thân, Hội cũng không yêu cầu nhân viên tiếp tân mà họ thuê để đáp ứng các tiêu chí này.

Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân với một mạo hiểm giả thành công được thừa nhận là một giấc mơ thực tế hơn nhiều so với việc kết hôn với con trai của một nhà quý tộc hoặc một hoàng tử cưỡi bạch mã, và mức lương cũng cao nữa. Vì vậy nên đây là một nghề phổ biến có một số lượng lớn các ứng viên xin tuyển bất cứ khi nào Hội tuyển dụng.

Hội mạo hiểm giả cũng nhận thức được sự nổi tiếng của các nhân viên tiếp tân, vì vậy nên dù không có bất kỳ tiêu chí nào, nhưng hội thường sẽ thuê những người phụ nữ xinh đẹp.

Talosheim là một thành phố có năm nghìn người, có nhiều mạo hiểm giả bao gồm mạo hiểm giả bậc A Vua kiếm Borkus, cũng như một số lượng lớn các mạo hiểm giả bậc B và C.

Điều này thường được coi là bất thường, nhưng vì có nhiều tổ quỷ xung quanh thành phố và đó là môi trường mà một quốc gia sẽ gặp khó khăn nếu dungeon không được dọn dẹp nên Talosheim có một số lượng cá thể mạnh bất thường.

Giá trị thuộc tính của Vandalieu như là sức sống và sức mạnh thấp so với các mạo hiểm giả vì cậu ấy còn nhỏ tuổi. Cậu vẫn còn chưa dậy thì, vì vậy nên các giá trị thuộc tính của cậu vẫn còn thấp.

Khi Vandalieu lớn thì việc này sẽ được giải quyết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Nếu cậu ấy lớn lên thì điều này sẽ được giải quyết" - Tôi thấy điều kiện này còn lâu mới được giải quyết :))
Xem thêm