Ragnarok
Nhóm Tác Giả Hako Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu thế giới Ragnarok

Khái quát chung về thế giới Ragnarok

0 Bình luận - Độ dài: 514 từ - Cập nhật:

Lời tác giả (Holy's Tomb raider): đây là một thế giới giả tưởng do nhóm tác giả Hako chúng tôi tạo ra và có thể coi như là một thế giới song song với thế giới chúng ta đang sinh sống vói nền văn minh tương đương thời trung cổ

Thế giới câu truyện Ragnarok có thể chia làm hai bối cảnh trong hai khoảng thời gian:

-Khoảng thời gian trước và trong bối cảnh sự kiện Ragnarok: Khởi nguyên: toàn thế giới bao gồm ba lục địa lớn: Rutherland; Printerland; Krakerland và một số hòn đảo rải rác xung quanh đại dương(phần đất liền chiếm khoảng 20%). Ba lục địa lớn nằm tập trung ở ba vị trí tương đối gần nhau tạo thành một hình tam giác ngược với một hòn đảo lớn ở giữa là Sudertime

-Khoảng thời gian sau sự kiện Ragnarok: khởi nguyên và trong Ragnarok tới tận sau này: Địa lí thế giới bị thay đổi chỉ còn hai lục địa lớn trên bề mặt đại dương và các lục địa bị chuyển dời tách xa các lục địa còn lại(các hòn đảo kế cận lục địa cũng bị dịch chuyển theo): Printerland ; Rutherland bị dịch chuyển nửa vòng thế giới(tính từ vị trí cũ); Krakerland bị nhấn chìm và chuyển dời tách biệt hai lục địa kia. Hòn đảo lớn Sudertime cũng bị nhấn chìm tại vị trí cũ. Đáng chú ý hơn cả là vị trí ba lục địa vẫn tạo thành hình tam giác ngược.

Nền văn hóa trên các lục địa được nhóm tác giả Hako xây dựng dựa trên hai nền văn hóa Bắc Âu(Rutherland) và Hy Lạp(Krakerland và Printerland) song hành với nhau; mỗi lục địa thờ phụng một nữ thần khác nhau(Rutherland-nữ thần bầu trời ,Krakerland-nữ thần đại dương, Printerland-thổ mẫu thần)và các vị thần tối cao(Rutherland-Odin, Krakerland-Poseidon, Printerland-Zeus).

Hệ thống tiền tệ chung cả thế giới bao gồm các loại xu Sắt-Bạc-Vàng-Bạch kim với tỉ lệ 10đồng xu giá trị thấp hơn bằng một xu giá trị cao hơn (Ví dụ:10 xu sắt=1 xu Bạc)

Lục địa Rutherland tồn tại ba khu vực tách biệt với nhau là:Liên minh phương nam - Công Quốc Purusia(Trung tâm) - Những ngôi làng Viking ở phía Bắc. Mỗi khu vực tồn tại một thể chế chính trị khác nhau. Thành Dereckland trong Ragnarok thuộc Liên minh phương nam

Lục địa Printerland chỉ có duy nhất Lãnh Quốc Printerland(Trùng tên) theo chế độ Phong kiến Châu Âu thời trung cổ(Chế độ Phong kiến phân quyền) - Các vùng đất(Lãnh địa riêng) trên toàn lục địa do các lãnh chúa cai quản và mỗi vùng đất có một cách cai trị riêng, Lãnh chúa hùng mạnh nhất và được các lãnh chúa còn lại tín nhiệm sẽ được cử làm Đức Vua hay Lãnh chúa đứng đầu Lãnh Quốc

Lục địa Krakerland chỉ có duy nhất Vương Quốc Krakerland theo chế độ Phong kiến tập quyền.

Hòn đảo Sudertime chỉ có duy nhất Vương Quốc Sudertime theo chế độ Phong kiến tập quyền.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận