Youjo Senki
Carlo Zen Shinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Plus Ultra

Phụ lục: Lịch sử tóm tắt

0 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:

Năm thứ hai ①

⑴ Công quốc Dacia toàn quân động viên, từ ổ kết thúc ở lãnh thổ một nước phụ cận ba cái tập đoàn quân bắt đầu vượt biên chiến đấu.

⑵ rất nhanh phản ứng triển khai Đế Quốc quân 203 hàng không ma đạo đại đội bảo đảm quyền khống chế bầu trời. Trên không trung ưu thế dưới, chà đạp địch bộ đội trên đất liền (quân)tiên phong hệ thống chỉ huy.

⑶ Đế Quốc quân giải trừ đệ thất hàng không hạm đội binh lực sử dụng hạn chế.

⑷ thừa dịp địch mà mà bộ đội ở hàng không dưới sự công kích rơi vào hỗn loạn khe hở, 203 hàng không ma đạo đại đội xâm nhập địch thủ đều. Sau đó, nổ hư địch công binh xưởng.

Năm thứ hai ②

⑴ ở đệ thất hàng không hạm đội trợ giúp dưới, Đế Quốc quân bắt đầu phản công chiến đấu.

⑵ Đế Quốc quân bộ đội đột phá trung ương chiến tuyến, cũng tiến thêm một bước cắt đoạn Công Quốc Dacia quân hậu cần lộ tuyến.

⑶ Công Quốc Dacia quân toàn quân lui lại. Bởi tuyến đường sắt đường hỗn loạn, đưa tới mà mà bộ đội lui lại trì trệ. Không còn cách nào đè nén tổn hại mở rộng, làm cho quân đội chủ lực gia tốc tan rã. Công Quốc Dacia quân đánh mất chủ lực ba cái tập đoàn quân. Đế Quốc quân bắt đầu áp chế chiến đấu.

⑷ Đế Quốc quân 203 hàng không ma đạo đại đội chuyển điệu Norden phương diện.

⑸ về sau, thuận lợi áp chế, thành công chiếm lĩnh Dacia thủ đô.

Dacia chiến đấu tổng kết

→ căn cứ vào biên chế sinh ra tính cơ động, hỏa lực ưu thế, lực cơ động chênh lệch, cùng với xác lập quyền khống chế bầu trời, làm cho Đế Quốc quân thu được được xưng là "Lớn nhất thực tế chiến đấu chạy máy diễn tập" tính áp đảo thắng lợi.

Năm thứ hai ③

⑴ 203 hàng không ma đạo đại đội ở Norden tham dự đón đánh chiến đấu. Cùng Anson Trung tá suất lĩnh Khối Hiệp Ước quân bộ đội đột kích giao chiến.

⑵ Đế Quốc quân phương bắc phương mà quân, ở đại dương hạm đội trợ giúp dưới thực hành lên đất liền chiến đấu. Tham gia tác chiến 203 hàng không ma đạo đại đội các loại bộ đội, lấy hàng không phương thức chiếm lĩnh vịnh hẹp phòng vệ pháo đài. Sau đó ở hạm đội trợ giúp dưới, Đế Quốc quân bộ đội thành công lên đất liền.

⑶ Khối Hiệp Ước quân bởi vì phía sau hậu cần lộ tuyến gián đoạn đưa tới tiền tuyến vỡ cặn bã. Về sau, thủ đô bị chiếm đóng còn sót lại bộ đội lui hướng phương bắc, nếm thử tiến hành phòng chiến đấu.

Năm thứ hai ④

⑴ Khối Hiệp Ước mười người uỷ ban, vì tạo trên thực chất lưu vong chính quyền bắt đầu chạy trốn chiến đấu. Đồng nhất, Vương quốc Liên hiệp bổn quốc hạm đội ở Đế Quốc quân phong tỏa hải vực phụ cận khởi xướng đại quy mô diễn tập.

⑵ Đế Quốc quân đại dương hạm đội cùng với khác hàng không, ma đạo bộ đội, lấy ở phong tỏa hải vực ngăn cản địch quân chạy trốn làm mục đích xuất kích.

⑶ tham gia thăm dò trợ giúp nhiệm vụ 203 hàng không ma đạo đại đội tao ngộ hạm đội. Đồng thời Đế Quốc quân tàu ngầm lấy ngư lôi công kích.

⑷ thành công phát hiện hạm đội địch 203 cùng tàu ngầm bộ đội đưa ra tiếp xúc báo cáo. Sau đó phản hồi căn cứ 203 hàng không ma đạo đại đội, trên đường nhận khả nghi thuyền bè mục kích báo cáo đi trước lâm kiểm.

⑸ 203 hàng không Dương đạo đại đội đánh chìm quốc tịch không rõ tàu ngầm.

⑹ Đế Quốc quân phương bắc cánh quân, thực chất chiếm lĩnh Khối Hiệp Ước toàn bộ khu vực. Về sau, tiếp tục càn quét lưu lại quân địch.

Phương bắc chiến tranh tổng kết

→ lấy chỉnh thể đến xem, Đế quay vòng quân thu thập xong trên diện rộng cải biến chiến tranh phương châm đưa tới rất nhiều hỗn loạn, cũng thành công sửa sang xong chiến tuyến.

Ngoài ra đi qua tràng chiến dịch này, xác lập bắt đầu làm đại quy mô chạy máy chiến đấu, từ địch mà phía sau lên đất liền dựa vào cái này phá hư địch hậu chuyên cần lộ tuyến phá hư mô hình.

Đồng thời, căn cứ vào cân nhắc hạng chiến đấu giáo huấn, Đế Quốc quân thực thi hạm đội cùng với ma đạo sư liên hợp diễn tập. Nhằm vào đối với Hạm chiến đấu Chư nhiều vấn đề tiến hành hiệp nghị.

Năm thứ ba ①

⑴ 203 hàng không ma đạo đại đội chuyển điệu Rhine chiến tuyến.

⑵ Đế Quốc quân đối mặt đến, ở phía sau hậu cần đường tuyến thượng Arenu thành phố bạo phát hôn nước Cộng Hoà phái thị dân phát khởi vũ trang làm phản. Căn cứ vào trắng quân bị quân địch giành trước cắt đoạn tuyến tiếp viện cảm giác nguy cơ, đầu nhập 203 hàng không ma đạo đại đội cùng với khác số nhiều bộ đội tiến hành vũ lực trấn áp.

⑶ Đế Quốc quân tham mưu bản bộ ý đồ chỉnh lý chiến tuyến. Mục đích là đại quy mô phản công làm trước trận chiến chiến lực tập kết cùng chiến tuyến chỉnh lý. Ở danh mục trên, bên tuyên dương phía sau hậu cần lộ tuyến không ổn định, vừa bắt đầu tình báo chiến đấu.

⑷ Đế Quốc quân dứt khoát buông tha vùng đất thấp địa khu, tiến hành đại quy mô chiến tuyến chỉnh lý. Ở nên chiến đấu trung, 203 hàng không ma đạo đại đội đảm nhiệm quân đi sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận