Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
Lên Ý Tưởng, Xây Dựng Cốt Truyện, Và Kể Chuyện
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
15802 Bình luận
flop ẻ🤡. Nói là thế, chỉ cần viết mở đầu hay thôi thì người khác sẽ đọc, dù nó có 10k chữ đi nữa.......Chắc thế.Cảm ơn vì đã phí thời gian đọc🗣viết 1 chương ngắn tầm 2k 3k đăng liên tục là cách rất tốt để tăng tương tác + lượt view, nhưng viết kiểu vậy thì nội dung trong 1 chương rất ít, khó tạo sự liền mạch và khiến người đọc cảm thấy khó theo dõi khi liên tục bấm nút nhảy chương. Nên hay không nên thì tùy khả năng và mục đích của người viết, nhưng nếu bạn là người muốn truyền tải một phân cảnh trọn vẹn trong truyện, viết dài hơn thì có tội tình gì đâu?
nhưng không khuyến khích lắm vì chẳng tồn đọng lại tí nào). Nói ngắn gọn thì mỗi tác sẽ có cách luân chuyển cho hợp tình huống truyện.Tôi đoán là thế🐧🐧🐧=> Mở đầu (25-30%) (thiết lập bối cảnh, nhân vật, hint chủ đề...),
=> Thân (50-60%) (cao trào, vấn đề, mâu thuẫn),
=> Kết (15-20%) (giải quyết, kết thúc, hint nội dung chương sau.)
Để thõa mãn lượng nội dung trên thì cần ít nhất 4000 từ, và trung bình là 6500 từ. Còn mà 2000 đến 3000 từ thì với tôi như truyện cho con nít đọc. Cốt truyện nông nông cạn cạn để không bị sẩy chân chết đuối.
quên tênkhông á😀Mình có bận rộn không? Tất nhiên là có. Thời gian dành ra cho box đang ngày càng thu hẹp lại? Cũng đúng. Nhưng xin hãy nhớ rằng mình không thường xuyên có mặt ở dây không có nghĩa là mình không tồn tại và chỗ này muốn đăng cái gì thì đăng.
Về nội dung: Cơ bản 3 năm trc đọc 3 vol đầu Cote thì lập tức dừng cho đến bây giờ luôn bởi bất đồng quan điểm, nên đừng có so truyện tôi viết với Cote bởi truyện đó đã sai ngay từ khi lôi tập thể ra để tranh đấu rồi, hợp logic nhất chỉ có thi đấu cá nhân hoặc làm việc nhóm thôi, không có cái vụ gánk mấy đứa đần 1 cách tập thể j ở đây cả
Cho mình hỏi về cái quy định này với ạ.
Củ thể mình muốn làm một nhân vật ác nhân ấy ở thế giới tu tiên thì không được ạ? Ví dụ như gietes nguoi,..
Nói thật tôi chưa đọc nhưng khá chắc là cốt truyện của ông bạn đấy sẽ vương chút "mùi" của COTE hay anime nào đó cho xem. Với cái bản tính cứng đầu như thế thì còn lâu mới tự cho ra quả cốt truyện riêng.
Mời các ông vào thẩm:
/sang-tac/20838-high-school-battle-for-the-top/c158883-minh-hoa
Và, ya, bác này sẽ trở thành huyền thoại của hoka vào 1 ngày nào đó👍
Từ quả nơ, rồi đến tóc tết đuôi sam một bên, rồi cả lọn tóc nhọn ở một bên đầu đều khớp. AI nó sửa đúng cái nét mặt, đôi mắt rồi cắt ra ghép vô body khác. Còn lại thằng main thì không nói làm gì, trừ khi cắt xén trắng trợn tóc của Ayanoukoji như lần trước.
Chẳng nhẽ lại report với mod, nhắc mãi chưa chừa
Với cả, hình như tui thấy bọn AI chỉ truy cập được một mức nhất định vào những nền tảng thế này hay sao ấy, kêu nó trích dẫn hay làm sâu sâu thêm thì nó không làm được.
Em ngu AI, không biết thuật toán nó chạy thế nào nhỉ?
Bạn cần xác định rõ ràng việc viết sai chính tả khác với việc phát âm sai do bản chất của nhân vật (méo miệng, nói ngọng, phát âm sai, dùng từ địa phương, v..v..) và cần nhất quán nó theo quy luật.
VD: "Tui hog bit dau, bua đo ong kiu tui đi ma" khác với "Tui hổng biết đâu, bữa đó ông kêu tui đi mà!"
Sai chính tả là sai chính tả, chứ không phải phát âm sai.
Còn Stiker thì muốn để nguyên ấy, kiểu dịch thành tiên phong thì thấy mất đi cái cái nghĩa người ra đòn quyết định, người tấn công.
Có bác nào bt còn từ tiếng Việt nào diễn đạt hết ý của Stiker không cho em xin. Em muốn vừa hiểu dc là người đi đầu, đi tiên phong vừa là người tung đòn quyết định ấy. Hoặc ko thì để mỗi từ striker là tiếng Anh thôi chắc không sao các bác nhỉ?
Tiên phong chỉ có nghĩ là đi vị trí đầu, hay là làm 1 việc gì đấy đầu tiên...
Nếu ý nghĩa là nghĩa người ra đòn quyết định, người tấn công. Xét theo vị trí thì nó phải là "vị trí chủ lực" hay đại loại thế. Nếu dùng thì "chủ lực" sẽ đúng hơn "tiên phong"
Vd khác, điển hình như bóng chuyền:
"Tôi là "chủ công" bóng chuyền".
Trong bóng chuyền thì chủ công là người phụ trách ghi điểm chính của đội. Cũng như "chủ lực" lực lượng chính, nòng cốt, có tác dụng quyết định thắng lợi.
Còn nếu không thì em giữ nguyên từ striker cũng được.